Bắt truy nã trên đất nước Triệu Voi

Thứ hai, 30/05/2016 10:05

(Cadn.com.vn) - Năm 1997, tham gia mua bán vận chuyển trái phép 2,2kg thuốc phiện, bị phát hiện, Lương Phò An (1963) và Lương Bún Thi (1975, đều trú bản Kẹo Cơn, xã Keng Đu, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) đã “cao chạy xa bay”. Sau 1 ngày đêm lội suối, cắt rừng sang Lào, An và Thi đã chọn bản Co Đu, xã Huồi Lống, H. Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng để trốn. 19 năm “ẩn thân” dưới vỏ bọc là công dân mang quốc tịch Trung Quốc, An và Thi không ngờ vẫn bị TS Phòng CSTNTP CA tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Chuyến hàng 2,2kg thuốc phiện

Theo hồ sơ vụ án, 22 giờ ngày 1-5-1997, Đồn Biên phòng Keng Đu (BĐBP tỉnh Nghệ An, đóng tại xã Keng Đu, Kỳ Sơn, Nghệ An) trong lúc TTKS trên địa bàn khu vực biên giới đã phát hiện 3 đối tượng đang lén lút cắt rừng từ Lào về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch tại xã Keng Đu. Nhận thấy dấu hiệu của hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, lực lượng tuần tra liền tiếp cận. Phát hiện sự có mặt của lực lượng BĐBP, 3 đối tượng này dùng vũ khí “nóng” để chống trả quyết liệt hòng tìm đường thoát thân. Tuy nhiên, với trách nhiệm đấu tranh trấn áp tội phạm tới cùng, các TS ĐBP Keng Đu đã bắt giữ được đối tượng chính cùng tang vật là 2,2kg thuốc phiện. Lợi dụng đêm tối, 2 đối tượng còn lại trốn thoát.

Tại CQĐT, đối tượng khai tên Xeo Bá Là (1964, thường gọi Phò Mi). Ngày 28-4, Là cùng với Lương Phò An (1963) và Lương Bún Thi (1975, đều trú bản Kẹo Cơn, xã Keng Đu, Kỳ Sơn, Nghệ An) sang Lào mua 3kg thuốc phiện với giá 300 ngàn Kíp. Số ma túy này được các đối tượng “ngụy trang” cẩn thận bằng cách bỏ trong ống tre, cho vào ba-lô treo trên người mang về Việt Nam. Số ma túy sau khi giám định là 2,2kg chất ma túy, Xeo Bá Là bị xét xử, Lương Phò An và Lương Bún Thi bị cơ quan CA phát lệnh truy nã trên toàn quốc.

Lực lượng CA di lý 2 đối tượng từ Lào về Nghệ An.

“Xuất ngoại” bắt phạm

Thực hiện kế hoạch truy bắt tội phạm của CA tỉnh Nghệ An, Phòng CSTNTP CA tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch truy bắt những đối tượng trốn nã lâu năm trong và ngoài nước. Qua nghiên cứu hồ sơ các đối tượng đang lẩn trốn tại Lào, đầu tháng 4-2016, TS đã nắm được thông tin Lương Phò An và Lương Bún Thi đang trốn tại bản Co Đu, xã Huồi Lống, H. Noọng Hét, Xiêng Khoảng, Lào. Sau khi xác định địa chỉ cụ thể, nơi ẩn náu của 2 đối tượng này, Phòng CSTNTP đã xác lập 2 Chuyên án 216M và 416T để tiến hành truy bắt.

Theo đó, sáng 24-5, được sự đồng ý của lãnh đạo Ban Giám đốc CA tỉnh, một tổ công tác gồm 10 TS Phòng CSTNTP lên đường “xuất ngoại”. 15 giờ cùng ngày, tổ công tác đã có mặt trên đất Triệu Voi, tiến hành làm việc với lực lượng CA tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) và được CA nước bạn hỗ trợ 4 cảnh sát có kinh nghiệm cùng phối hợp, dẫn đường tham gia phá án.

Bản Co Đu cách trung tâm Xiêng Khoảng 150km, với gần 100km đường đất, đồi núi trùng điệp. Trên đường vào bản, tổ công tác gặp rất nhiều khó khăn khi thời tiết ở Lào mùa này là mùa mưa, đường trơn trượt, phải dùng xe này kéo xe kia, thậm chí là dùng dây thừng để sử dụng thêm sức người khi đi qua những đoạn đường khó.

Hai đối tượng Lương Phò An và Lương Bún Thi.

Vào đến bản Co Đu khi trời nhá nhem tối, mượn được một lán trại của đơn vị xây dựng thủy điện để sinh hoạt, ngay trong đêm, tổ công tác đã cử các TS khẩn trương nắm tình hình. Tuy nhiên, thời điểm này, cả 2 đối tượng được xác định là Lương Phò An và Lương Bún Thi đang đi làm trong rẫy nên tổ công tác tổ chức mật phục theo dõi. Mục tiêu đặt ra là phải phá 2 chuyên án đảm bảo an toàn, cùng lúc bắt 2 đối tượng. Nhà của 2 đối tượng nằm cách nhau khoảng 70m, nên khi một trong hai đối tượng xuất hiện thì ban chuyên án phải nằm yên để theo dõi chờ cơ hội. “Khó khăn nhất trong chuyên án là bất đồng ngôn ngữ, người dân ở đây 100% người Khơ Mú, phiên dịch của đoàn chỉ có một người nên khi tiếp cận người dân nắm bắt thông tin rất hạn chế. Ngoài ra, thời tiết, phong tục tập quán, lương thực thực phẩm cũng là những yếu tố gây không ít khó khăn cho tổ công tác” - Đại úy Phan Minh Lộc chia sẻ.

Mật phục đến 8 giờ ngày 27-5, khi phát hiện 2 đối tượng xuất hiện tại nhà riêng, tổ công tác quyết định bắt giữ. Dù bị bất ngờ, nhưng 2 đối tượng này vẫn tỏ ra bình thản, không giao tiếp bằng tiếng Việt mà chỉ sử dụng tiếng Lào nhằm chứng minh không phải là người Việt. Tuy nhiên, trước những bằng chứng mà các TS đưa ra, chứng minh đúng là Lương Phò An và Lương Bún Thi thì 2 đối tượng mới cúi đầu thừa nhận.

Theo đó, sau khi trốn thoát vòng vây của lực lượng ĐBP Keng Đu, An và Thi một mạch cắt đường tiểu ngạch chạy trốn qua Lào. Sau khi khảo sát, cả hai chọn bản Co Đu làm nơi lẩn trốn vì đây là bản vùng sâu vùng xa, nơi có nhiều anh em bà con người Khơ Mú sinh sống. Tại đây, 2 đối tượng thay tên đổi họ, nhập quốc tịch... Trung Quốc rồi bí mật về quê dẫn vợ con sang sinh sống. Tại bản Co Đu, Lương Bún Thi được người dân bầu làm cán bộ phụ trách y tế của bản.

Bắt giữ thành công 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trên đất Triệu Voi, tối cùng ngày, tổ công tác đã di lý Lương Phò An và Lương Bún Thi về Nghệ An quy án, kết thúc hành trình 19 năm trốn chạy.

X.S